Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Kon Tum: Xây dựng đường biên giới ổn định, hữu nghị

Chủ nhật, 06/07/2014 23:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả đáng mừng mà tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua. Là tỉnh biên giới còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Kon Tum đã làm tốt công tác đối ngoại; đoàn kết, nhất trí nội bộ trên dưới một lòng; các chỉ tiêu quan trọng đều vượt tốt. Kon Tum đã phát triển một số cây trồng chuyên canh, nhất là phát triển sâm Ngọc Linh đã giải quyết được quyền lợi của doanh nghiệp và người dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, Kon Tum cần có phương án sẵn sàng trong mọi tình huống để biên giới ổn định, hữu nghị.

Tỉnh cần quy hoạch lại đất đai, nhất là với đất nông nghiệp đang sản xuất mà không hiệu quả như đất rẫy, đất trồng sắn đã thoái hóa. Việc giao đất, giao rừng cho đồng bào sản xuất phải làm sao hiệu quả, ổn định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các huyện 30a; quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, giải quyết tốt tranh chấp đất đai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để xảy ra điểm nóng; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hữu nghị; tăng cường an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tốt, không chủ quan trong tình hình mới...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath dự Lễ khánh thành công trình đường nối mốc 790 với  Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum được giữ vững, an ninh biên giới cơ bản ổn định. Đặc biệt, quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia tiếp tục được củng cố và đạt được những kết quả tích cực... Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng quan tâm, xem xét, giải quyết một vấn đề như hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cho chủ trương đầu tư nâng cấp một số tuyến Quốc lộ như 40, 40B; đầu tư cầu treo dân sinh... Đối với các kiến nghị này, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét phối hợp cùng địa phương để giải quyết, nhất là các kiến nghị về giao thông, hỗ trợ phát triển Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng như vấn đề tranh chấp đất đai giữa người dân ở H. Sa Thầy với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum...

Trước đó, ngày 5-7, tại cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khánh thành công trình đường nối mốc 790 với  Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa, do Bộ Công chính và Vận tải Lào tổ chức. Hoàn thành sau 17 tháng thi công, đoạn đường nối mốc 790 đến Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa có chiều dài 328 m, mặt đường rộng 9 m, đạt tiêu chuẩn cấp 2 miền núi, có một cầu bê-tông cốt thép dài 24m nối Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa tới mốc 790 tiếp giáp Quốc lộ 18B cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Dự án có tổng giá trị xây dựng 50 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: công trình thể hiện rõ ý chí kiên định và nỗ lực cao của hai nước trong việc giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Ông Somsavad Lengsavath, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch phân ban hợp tác Lào- Việt Nam cũng khẳng định: “Đoạn đường có tầm quan trọng chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Lào”, đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Đảng, Chính Phủ và nhân dân Lào.

M.T